Cái kết cho những thanh, thiếu niên đi “đổ” lúc nửa đêm

Thứ ba, 08/10/2024 08:10

Ngày 7-10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC) xảy ra trên địa bàn quận gần đây.

Các đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối TTCC đêm khuya trên địa bàn quận Thanh Khê.
Các đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối TTCC đêm khuya trên địa bàn quận Thanh Khê.

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 23 giờ 30 một ngày cuối tháng 6-2024, Nguyễn Trần Đình Nguyên (2008), Nguyễn Sa Na Quy (2008), Hà Văn Đông (2008), Nguyễn Đình Quốc Khánh (2008), Nguyễn Chính Huy (2007), Trần Gia Bảo (2007), Huỳnh Đinh Hoàng Huân (2006), Phạm Minh Đức (2008), Phan Hồ Thái Bình (2006, cùng trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Quốc Hưng (2007, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) rủ nhau đi dạo quanh các tuyến đường nếu gặp ai không thích sẽ đánh thì tất cả đồng ý. Trước khi đi, các đối tượng trong nhóm đi lấy hung khí mang theo.

Quá trình lưu thông trên các tuyến đường Lê Duẩn, Điện Biên Phủ thì cả nhóm điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất ANTT. Khi đến khu vực tượng đài Mẹ Nhu, nhóm “báo thủ” trên thấy một nhóm thanh, thiếu niên khác khoảng 10 người chạy ở chiều ngược lại cũng cầm hung khí hô hào, nẹt pô và ném vỏ chai thủy tinh khiêu khích.

Thấy vậy, nhóm “báo thủ” từ Q. Sơn Trà qua liền quay đầu xe đuổi theo đến đầu cầu vượt Ngã ba Huế. Lúc này, nhóm thanh, thiếu niên khiêu khích liền tách nhau chạy 2 hướng trên và dưới cầu vượt. Lúc này, nhóm “báo thủ” từ Q. Sơn Trà đuổi theo xe máy của nhóm khiêu khích chạy dưới gầm cầu vượt đến đường kiệt 760- Điên Biên Phủ thì thấy đối thủ bị ngã xe. Lập tức, Nguyễn Sa Na Quy cầm dao xuống xe chém trúng đầu của thanh niên ngồi sau xe máy là Hoàng Ngọc Truyền (2007, trú H. Thiệu Hóa, Thanh Hóa) gây thương tích rồi tiếp tục cầm hung khí đuổi đánh thiếu niên điều khiển xe máy là Đặng Minh Tín (2009, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Sau đó, nhóm “báo thủ” từ Q. Sơn Trà liền rút về phía Q.Sơn Trà cất giấu hung khí.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thanh Khê đã điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Huỳnh Đinh Hoàng Huân, Nguyễn Sa Na Quy, Nguyễn Trần Đình Nguyên, Lê Thiên Bảo. Đối với Phan Hồ Thái Bình hiện đang chấp hành án tại Trại giam Nghĩa An (Quảng Trị) nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Vụ thứ 2 xảy ra vào khoảng 00 giờ ngày 25-7-2024, Phạm Lý Anh Khoa (2008, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) rủ Nguyễn Thế Trí Tài (2009), Võ Thành Đạt (2006), Nguyễn Đức Thắng (2006, cùng trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi “đổ” (từ lóng, chuẩn bị hung khí ra đường gặp nhóm thanh niên khác để đánh). Ngoài ra, Khoa còn rủ Lê Thành Đạt (2008, trú H. Tuy Phước, Bình Định) cùng đi. Sau đó, cả nhóm của Khoa chuẩn bị 1 cây đao có gắn tuýp sắt và 1 túi xách bên trong có 6 vỏ chai thủy tinh để đi “đổ”. Cả nhóm di chuyển đến cây xăng Quốc Việt trên đường Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng) thì gặp Đặng Trần Gia Bảo (2009, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở Lê Thành Đạt cầm theo 1 cây kiếm.

Sau đó, cả nhóm điều khiển xe máy mang theo hung khí gồm đao, kiếm tự tạo, vỏ chai thủy tinh di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Thanh Khê với tốc độ cao, nẹt pô, dàn hàng ngang mục đích khi đi trên đường gặp nhóm thanh niên nào thì đuổi đánh, gây rối trật tự nơi công cộng. Khi cả nhóm di chuyển qua khu vực hầm chui Điện Biên Phủ thì bị lực lượng tuần tra Công an phường Chính Gián phát hiện, truy đuổi và giữ được Võ Thành Đạt cùng Nguyễn Đức Thắng, các đối tượng còn lại bỏ chạy được.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thành Đạt, Nguyễn Đức Thắng và Lê Thành Đạt về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” và bắt tạm giam đối với Võ Thành Đạt và Nguyễn Đức Thắng. Riêng đối tượng Lê Thành Đạt hiện đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi:“Gây rối trật tự công cộng” trong vụ án khác nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn. Đối với các đối tượng Phạm Lý Anh Khoa, Nguyễn Thế Trí Tài và Đặng Trần Gia Bảo tại thời điểm hành vi chưa đủ tuổi nên cơ quan Công an xử lý hành chính theo quy định.

PHƯƠNG KIẾM